Đà Nẵng và Quảng Bình: Hợp tác, liên kết mạnh mẽ giữa hai địa phương

Thứ ba, 11/03/2014 10:57

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-3, đoàn công tác Tỉnh ủy Quảng Bình do đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng để trao dổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo kêu gọi thu hút đầu tư và quản lý đô thị. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính cho rằng, Quảng Bình dù đã có nhiều nỗ lực để tạo bước phát triển KT-XH, xây dựng Đảng nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có; đặc biệt là trên các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, quản lý đô thị, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tạo môi trường thuận lợi để giải phóng các nguồn lực cho sự phát triển... Chuyến công tác lần này của đoàn nhằm mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư... để tìm ra các giải pháp phát triển Quảng Bình phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí Lương Ngọc Bính khẳng định, TP Đà Nẵng với kinh nghiệm sẵn có của mình có thể chia sẻ và hợp tác, liên kết nhiều mặt với các địa phương miền Trung để cùng phát triển, trong đó có Quảng Bình.

Được biết, trong giai đoạn 2014-2015, Quảng Bình kêu gọi đầu tư 40 dự án với 6 lĩnh vực hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao trong đầu tư kinh doanh so với một số địa phương khác trong cả nước. Đó là lĩnh vực đầu tư cho hạ tầng, đầu tư cho phát triển thương mại và du lịch; đầu tư cho sản xuất công nghiệp; các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KCN; dự án sản xuất nông nghiệp; đầu tư cho phát triển y tế, văn hóa, giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết, hiện nay, cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông, điện nước, các dịch vụ khách sạn-du lịch, bưu chính viễn thông, hệ thống dịch vụ ngân hàng... trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được đầu tư khá đồng bộ, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có nhiều cải thiện rõ rệt. Điều này sẽ là tiền đề tiên quyết cho khả năng đột phá để tạo sự phát triển lâu dài của Quảng Bình.

Trong ảnh: Đồng chí Trần Thọ tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Tỉnh ủy Quảng Bình.
Ảnh: P.K

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính cho rằng, đây là lần đầu tiên, Quảng Bình cử một đoàn cán bộ đông và đầy đủ nhất để vào TP Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm những vấn đề cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở đó, lãnh đạo của các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình đã đặt ra nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm cao trên một số lĩnh vực.

Đó là kinh nghiệm của Đà Nẵng về công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư; thu hút đầu tư vào các KCN; vấn đề đáp ứng cho nhà đầu tư về quyền sử dụng đất đối với các dự án về du lịch; xây dựng nhà ở đô thị; công tác quy hoạch tổng thể, chi tiết; kế hoạch phát triển các ngành để xác định chiến lược kêu gọi đầu tư; xây dựng cơ sở hạ tầng; các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư đối với những nhà đầu tư chiến lược; cách tiếp cận, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư; công tác phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái; quy hoạch, phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác CCHC, thu hút đầu tư theo một đầu mối...

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ; Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã dành nhiều thời gian trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về tất cả các vấn đề được phía bạn nêu ra tại buổi làm việc. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính khẳng định, Quảng Bình rất mong muốn TP Đà Nẵng và Quảng Bình cần tạo ra sự liên kết một cách có hiệu quả hơn nữa trong thời gian đến thông qua sự hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành của Đà Nẵng với các đơn vị cùng cấp của Quảng Bình về những nội dung cụ thể. Đồng chí Lương Ngọc Bính cho rằng, trong tương lai gần, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình có thể liên kết để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch hang động, du lịch lịch sử, du lịch thám hiểm; giúp Quảng Bình quảng bá thương hiệu, mở rộng tour, tuyến trên con đường di sản miền Trung.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định, trên cơ sở của những điểm tương đồng giữa 2 địa phương, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành có những phiên làm việc, trao đổi cụ thể những thế mạnh của nhau trên từng lĩnh vực để cùng phát triển. Trước mắt, để kết nối du lịch giữa Đà Nẵng và Quảng Bình, đồng chí Trần Thọ đã thống nhất đưa ra sáng kiến “Một hành trình nhiều điểm đến” và giao cho Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cùng với Sở VH-TT&DL Quảng Bình và các doanh nghiệp trong ngành du lịch cần có thời gian bàn bạc những bước đi cụ thể để thực hiện có hiệu quả chủ trương này. Đây thực sự là những tín hiệu vui nhằm tạo ra một sự lan tỏa và động lực mới để du lịch 2 địa phương có thêm điều kiện phát triển, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trên hành trình này.

Phương Kiếm